Buộc tội nghi phạm vụ xả súng vào nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ

Thứ sáu, 23/05/2025 11:36

Ngày 22-5, Tòa án liên bang Mỹ đã buộc tội Elias Rodriguez, 31 tuổi, nghi phạm duy nhất trong vụ nổ súng sát hại 2 nhân viên Đại sứ quán Israel tại Washington, với 2 tội danh giết người cấp độ 1.

Sarah Milgrim và Yaron Lischinsky. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Mỹ.
Sarah Milgrim và Yaron Lischinsky. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Mỹ.

Nghi phạm, sinh ra tại Chicago (Mỹ), bị cáo buộc nổ súng vào một nhóm người đêm 21-5 khi họ rời khỏi một sự kiện dành cho các chuyên gia trẻ và nhà ngoại giao do Ủy ban Do Thái Mỹ tổ chức. Theo các tài liệu buộc tội, nghi phạm đã khai với cảnh sát tại hiện trường rằng: "Tôi đã làm điều đó vì Palestine, tôi đã làm điều đó vì Gaza”. Ngoài hai tội danh giết người cấp độ 1, nghi phạm Rodriguez còn bị buộc tội trong đơn khiếu nại hình sự dài 6 trang về tội giết hại các viên chức nước ngoài, gây tử vong bằng súng và tội bạo lực.

Phát biểu tại họp báo, quyền công tố viên Mỹ Jeanine Pirro, người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang hàng đầu, cho biết cơ quan công tố sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này như một “tội ác khủng bố” và nghi phạm có thể đối mặt với án tử hình. Trong lần đầu trình diện tại tòa, nghi phạm đã từ bỏ quyền được tạm giam và phiên xét xử đầu tiên được ấn định vào ngày 18-6.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 tối 21-5 (giờ Mỹ), hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington là Yaron Lischinsky và Sarah Milgrim – một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn – đã bị bắn chết khi họ rời một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái. Theo cảnh sát trưởng Washington, bà Pamela Smith, người ta thấy nghi phạm đi lại ngoài bảo tàng trước khi nổ súng, rồi đi vào bảo tàng sau khi nổ súng và bị nhân viên an ninh sự kiện bắt giữ. Khi bị bắt giữ, nghi phạm bắt đầu hô khẩu hiệu “Giải phóng Palestine”. Một số quan chức Israel và Mỹ xem vụ tấn công là hành động mới nhất trong làn sóng bài Do Thái gia tăng khi Israel tăng cường chiến dịch ở Dải Gaza.

Sau vụ nổ súng trên, Israel đã tăng cường an ninh tại các đại sứ quán của nước này trên khắp thế giới.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ việc. Tuyên bố của LHQ nêu rõ: “Tổng Thư ký một lần nữa lên án các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức ngoại giao”, đồng thời kêu gọi đưa thủ phạm đưa ra trước công lý. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của các nạn nhân cũng như Chính phủ Israel. Ông Miguel Ángel Moratinos, Đại diện cấp cao của Liên minh Các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC), cũng kịch liệt lên án vụ việc. Ông nhấn mạnh: “Hành động bài Do Thái tàn ác này là không thể chấp nhận và không thể biện minh”.

B.N

Mỹ và Qatar ký kết các thỏa thuận kinh tế lịch sử 1.200 tỷ USD

Ngày 14-5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được những cam kết kinh tế lịch sử trị giá 1.200 tỷ USD trong chuyến công du Qatar.

Hamas thả con tin người Mỹ mở ra triển vọng về thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ở Gaza?

Việc Hamas thả con tin mang quốc tịch kép Mỹ - Israel sẽ là bước đi tiến tới đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel sau khi đã đàm phán với Washington trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, quân đội Israel đã nối lại các đợt tấn công dữ dội vào Dải Gaza ngay sau khi con tin được thả, khiến triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn dài hạn thêm u ám.

Israel tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch quân sự mới tại Gaza

Ngày 5-5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một cuộc tấn công mới ở Dải Gaza sẽ là một chiến dịch quân sự chuyên sâu nhằm đánh bại lực lượng Hamas.

Hàng trăm người thương vong trong vụ nổ ở cảng lớn nhất Iran

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 750 người bị thương trong một vụ nổ và hỏa hoạn tại cảng Shahid Rajaee - cảng lớn nhất và hiện đại nhất của Iran, đồng thời là trung tâm xuất khẩu dầu và hóa chất quan trọng tại eo biển Hormuz.